Cùng miền Trung phát triển bứt phá trong kỷ nguyên mới
Bước sang năm 2026 – năm mở đầu giai đoạn phát triển mới, các tỉnh miền Trung đồng loạt thể hiện quyết tâm bứt phá với tầm nhìn dài hạn và hành động cụ thể. Trong những phát biểu đầu năm, lãnh đạo Huế, Quảng Ngãi, Gia Lai và Nghệ An đều nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy, siết chặt kỷ cương, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, coi khoa học – công nghệ, chuyển đổi số và cải cách hành chính là động lực then chốt. Từ mục tiêu tăng trưởng hai con số, phát triển xanh, bền vững, đến khắc phục các “điểm nghẽn” hạ tầng và thể chế, miền Trung đang hình thành một không gian phát triển mới, liên kết chặt chẽ hơn, sẵn sàng bứt phá để khẳng định vai trò là vùng động lực quan trọng của cả nước.
Tăng tốc đưa Gia Lai trở thành cực tăng trưởng mạnh
Ông Phạm Anh Tuấn – Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, năm 2026 – năm mở đầu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm giai đoạn 2026–2030 và triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Gia Lai đứng trước những thời cơ mới, song cũng đối mặt không ít khó khăn, thách thức. Đây là năm bản lề, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc định hình mô hình phát triển và quỹ đạo tăng trưởng dài hạn của tỉnh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao, tiến tới tăng trưởng hai con số, góp phần cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới – kỷ nguyên của đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển bền vững.
Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026, tỉnh Gia Lai xác định tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức điều hành, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; hành động quyết liệt, hiệu quả theo phương châm “kỷ cương, trách nhiệm – chủ động, hiệu quả – đổi mới, sáng tạo – tăng tốc, bứt phá – phát triển bền vững”. Đồng thời, thực hiện nghiêm nguyên tắc “6 rõ”, gắn trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, với kết quả thực hiện nhiệm vụ; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với cải cách hành chính đủ mạnh, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững.
Tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt từ 8,8% đến 9,4%; trong điều kiện thuận lợi, phấn đấu đạt mức tăng trưởng hai con số, tạo nền tảng vững chắc để duy trì tăng trưởng cao, bền vững trong các năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của giai đoạn 2026–2030. Tỉnh đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra. UBND tỉnh đã kịp thời phân giao chi tiết chỉ tiêu kinh tế – xã hội đến các sở, ban, ngành và 135 xã, phường trên địa bàn tỉnh, bảo đảm tính thống nhất, xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, hành động quyết liệt, thực chất, cụ thể, triển khai nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm.
Quyết tâm đưa Quảng Ngãi thành tỉnh phát triển khá
Ông Nguyễn Hoàng Giang – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, năm 2025 là năm tổng kết và “về đích” của kế hoạch 5 năm 2021-2025; đồng thời là năm bản lề chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới 2026-2030. Dù đối mặt nhiều khó khăn về thị trường, biến động giá năng lượng, nguyên liệu, thiên tai và dịch bệnh, Quảng Ngãi vẫn duy trì đà tăng trưởng cao. Quy mô nền kinh tế theo giá hiện hành năm 2025 ước đạt gần 192 nghìn tỷ đồng; GRDP tăng 10,02%, vượt mục tiêu đề ra, đứng đầu khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, xếp thứ 6/34 cả nước.
Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 35,5 nghìn tỷ đồng, năm thứ 5 liên tiếp vượt dự toán Trung ương giao. GRDP bình quân đầu người đạt trên 100 triệu đồng, tăng hơn 66% so với năm 2020, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Cùng với công nghiệp, du lịch nổi lên là điểm sáng với hơn 5,2 triệu lượt khách, doanh thu khoảng 3,7 nghìn tỷ đồng. Quảng Ngãi đang từng bước định hình tam giác du lịch Lý Sơn – Măng Đen – Sa Huỳnh, tạo thương hiệu riêng trên bản đồ du lịch cả nước. Nông nghiệp chuyển dịch theo hướng giá trị gia tăng, phát triển dược liệu, nông nghiệp công nghệ cao, gắn với chuỗi liên kết bền vững.
Bước sang năm 2026 – năm mở đầu giai đoạn 2026-2030, tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP khoảng 10%, phấn đấu đến năm 2030, đưa Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá, là một cực tăng trưởng quan trọng ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Trọng tâm là tổ chức thực hiện quyết liệt các nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị, khắc phục các “điểm nghẽn” về hạ tầng, đầu tư công, thể chế và chất lượng tăng trưởng. Quảng Ngãi sẽ đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy hiệu quả cuối cùng làm thước đo đánh giá cán bộ.
Huế phát triển xanh từ nền tảng di sản
Ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Huế cho biết, năm 2025 là “một phép thử toàn diện” đối với năng lực lãnh đạo, điều hành của thành phố trong giai đoạn chuyển mình. Đây là năm đầu tiên vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chính thức khẳng định vị thế thành phố trực thuộc Trung ương. Trong bối cảnh vừa ổn định bộ máy tổ chức, vừa phải ứng phó với thiên tai, lũ lụt khắc nghiệt, Huế đã thể hiện rõ bản lĩnh, tinh thần đoàn kết và năng lực điều hành linh hoạt, tạo nền tảng quan trọng để bước sang năm mới 2026 với tâm thế tự tin và khát vọng bứt phá.
Bức tranh kinh tế – xã hội của thành phố trong năm 2025 ghi nhận nhiều gam màu tích cực với tốc độ tăng trưởng GRDP đạt gần 9%, phản ánh sự phục hồi rõ nét của nền kinh tế. Thành phố dành nguồn lực đáng kể cho đầu tư công và an sinh xã hội, nâng cao chất lượng sống cho người dân. Đặc biệt, Huế tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu cả nước về cải cách hành chính và chuyển đổi số, từng bước xây dựng mô hình quản trị đô thị hiện đại, minh bạch.
Bước sang năm 2026, Huế xác định mục tiêu tạo bứt phá mạnh mẽ ngay từ đầu nhiệm kỳ, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số, với định hướng xuyên suốt là phát triển xanh, bền vững, dựa trên khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. “Phát triển nhanh nhưng phải bền vững, hài hòa giữa kinh tế với bảo tồn di sản, văn hóa và môi trường sinh thái đó là con đường Huế kiên định lựa chọn”- Chủ tịch UBND TP Huế khẳng định.
Cùng với đầu tư hạ tầng, cải cách thủ tục hành chính, Huế chú trọng phát triển các lĩnh vực có lợi thế như du lịch, dịch vụ chất lượng cao, kinh tế di sản, công nghiệp văn hóa, y tế chuyên sâu, giáo dục – đào tạo và nông nghiệp công nghệ cao. Xuyên suốt các định hướng ấy là quan điểm lấy con người làm trung tâm, hướng tới mục tiêu xây dựng Huế trở thành đô thị xanh, văn minh, an toàn và đáng sống.
Nghệ An vào “độ chín” để phát triển bứt phá
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải cho biết, năm 2025 diễn ra trong bối cảnh hết sức khó khăn, song Nghệ An vẫn đạt kết quả quan trọng, toàn diện trên nhiều lĩnh vực: 22/25 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch; tăng trưởng ước đạt 8,44% (xếp thứ 13/34 cả nước); thu ngân sách nhà nước đạt 29.211 tỷ đồng. Bước vào năm 2026 yêu cầu đặt ra cho Nghệ An vô cùng lớn. Đây là thời điểm cả nước bước vào giai đoạn tăng trưởng mục tiêu từ 10% trở lên, UBND tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo các giải pháp cụ thể phát huy hiệu quả cơ chế đặc thù để đẩy nhanh đầu tư hạ tầng, giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư và đặc biệt là phát triển miền Tây Nghệ An bằng nguồn vốn Trung ương bổ sung thêm 50%.
Với hàng loạt dự án lớn sẽ khởi công như Cảng biển nước sâu Cửa Lò, cao tốc Vinh -Thanh Thủy, điện khí LNG Quỳnh Lập... tỉnh phấn đấu tăng trưởng năm 2026 từ 10,5 - 11,5%. Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan liên quan đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để thu hút đầu tư nhằm để “phủ kín” các khu công nghiệp. Tỉnh đặt mục tiêu năm 2026 có 3.000 doanh nghiệp thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn lên trên 21.000. Trong lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh đã giao xây dựng Đề án tích tụ ruộng đất để tạo ra các cánh đồng lớn, đưa công nghệ hiện đại vào sản xuất quy mô lớn.
Giai đoạn 2025 - 2030 được xác định là thời điểm “đến độ chín” để Nghệ An bứt phá phát triển. Đây là năm đầy thách thức khi cùng lúc triển khai nhiều nhiệm vụ chính trị lớn, trong bối cảnh có nhiều tác động khách quan. Song Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: “Nghệ An có cơ chế đặc thù thì phải tạo ra kết quả đặc thù”.
Hà Vy - Thế Nghĩa - Dương Hóa















